Cận Tết - Nhức nhối tình trạng buôn bán trái phép pháo nổ

Càng gần đến thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động chế tạo, sản xuất, sử dụng pháo trái phép. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh, trật tự.

7/12 một vụ nổ do mua vật liệu tự chế pháo đã xảy ra tại tỉnh Ninh Bình khiến 2 phụ nữ tử vong và một trẻ em bị thương;

Trước đó, ngày 4/12, Công an tỉnh Thanh Hoá đã triệt phá 1 nhóm đối tượng thiết kế hẳn 1 căn hầm bí mật ngay trong nhà để làm nơi sản xuất pháo nổ.

Những vụ việc trên thêm một lần nữa cảnh báo về nguy cơ thương vong do tự chế pháo nổ trái phép gây ra.

Công thức sẵn, cách làm đơn giản, nguyên liệu rẻ, dễ tìm mua trên các trang thương mại điện tử,… là nguyên nhân chính khiến nhiều người, đặc biệt là đối tượng hám lời tự chế pháo nổ tại nhà hoặc bán lại cho các đối tượng khác.

Việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép là hành vi vi phạm pháp luật được quy định trong Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất đến 15 năm tù. Năm 2023, toàn quốc phát hiện 2.354 vụ mua bán, vận chuyển pháo trái phép, bắt giữ hơn 3.000 đối tượng, thu hơn 40.000 kg pháo.

Hệ quả của chuỗi hành vi vi phạm liên quan tới pháo nổ, vật liệu nổ… là những nguy cơ hoặc tai nạn thương tâm, thậm chí trả giá bằng cả tính mạng của cả người vi phạm. Do đó, trước Tết luôn là cao điểm lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra các cơ sở kinh doanh tiền chất, hóa chất mà các đối tượng thường sử dụng để sản xuất, chế tạo pháo nổ trái phép... để kịp thời có biện pháp đấu tranh, bắt giữ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khánh An -

Việt Hà