Cân nhắc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt cho Game Online

Liên quan đến đề xuất của Bộ Tài chính về áp thuế tiêu thụ đặc biệt với ngành game đang thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp game hiện nay, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu cần nghiên cứu kỹ kinh nghiệm quốc tế, có những sở cứ và lý luận đầy đủ, rõ ràng để kiến nghị lên Bộ Tài chính.

Mặc dù thị trường game online đã có sự tăng trưởng mạnh trong thời gian qua, nhưng lợi nhuận trong ngành lại không được cao như kỳ vọng do phải chịu nhiều chi phí khi phát hành. Do đó, thực chất lợi nhuận thu được chỉ chiếm 3% tổng doanh thu

Bên canh đó, thị trường game xuyên biên giới, game lậu do doanh nghiệp nước ngoài phát hành trực tiếp vào Việt Nam đã tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh với thị trường game trong nước. Với hình thức phát hành xuyên biên giới, cơ quan chức năng sẽ không thể thu được thuế tại Việt Nam do các đơn vị phát hành nằm ở nước ngoài. Còn các doanh nghiệp phát hành, sản xuất game trong nước vẫn luôn chịu nhiều chế tài quản lý và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế cho nhà nước. Nếu áp thuế tiêu thụ đặc biệt, ngành game Việt Nam sẽ khó cạnh tranh trong thị trường này.

Theo các chuyên gia, khi không có khả năng cạnh tranh trên sân nhà, các nhà phát hành game Việt Nam sẽ có xu hướng tìm đến giải pháp thành lập doanh nghiệp ở các nước trong khu vực có chính sách thuế và ưu đãi tốt hơn cho thị trường này. Vì vậy, cần phải xem xét, cân nhắc kỹ về việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với ngành game online.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Hải