Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Có thể rút ra nhiều bài học từ hoạt động đối ngoại sôi động của Quốc hội khóa XV

Sáng 27/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và chủ trì Hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023. Hội nghị không chỉ đánh giá công tác đối ngoại của Quốc hội trong năm 2022 mà là từ đầu nhiệm kỳ khoá XV đến nay, trên cơ sở đó rút ra các bài học, đề ra biện pháp, phương hướng triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội trong thời gian tới.

Cùng dự và đồng chủ trì hội nghị có: Uỷ viên Bộ chính trị, phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương. 

Công tác đối ngoại của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khoá 15 đã được triển khai hiệu quả, thể hiện được hình ảnh một Quốc hội Việt Nam đổi mới, năng động và hành động; đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ; đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các ý kiến tại hội nghị cũng khẳng định, công tác đối ngoại của Quốc hội đã phát huy được hiệu quả, lợi thế và nét đặc thù vừa mang tính nhà nước, vừa mang tính nhân dân, ngày càng khẳng định vị thế của ngoại giao nghị viện trong toàn diện, hiện đại của Việt Nam.

Tại hội nghị, cũng đã có nhiều đề xuất, kiến nghị được đưa ra để tiếp tục tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa đối ngoại của Quốc hội với các trụ cột, binh chủng đối ngoại, với các cấp, các ngành để góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đặt ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Anh Đức