Bình Dương đề xuất thành lập tổng đài phòng chống bạo lực gia đình

Tại hội nghị lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) do đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương tổ chức, các đại biểu, chuyên gia kiến nghị cần tăng cường quy chế xử phạt, răn đe các trường hợp vi phạm và xây dựng nhiều phương thức truyền thông phù hợp nhằm loại bỏ tình trạng bạo hành gia đình.

Một số đại biểu cho biết, cha mẹ chính là tấm gương cho trẻ trong hành vi và thái độ. Nhiều bậc cha mẹ quên mất việc con trẻ đang bên cạnh mình, phải chứng kiến cuộc tranh cãi, hành động bạo lực giữa cha mẹ, hoặc khi cha mẹ đang nổi giận với bản thân, với người khác. Điều này sẽ ăn sâu vào ký ức của trẻ nhỏ và từ đó cũng hình thành nhân cách, thói quen dễ dẫn đến hành động bạo lực khi đã trưởng thành. 

Vì vậy, Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) cần có chính sách tăng cường việc khuyến khích các tổ chức xã hội, cá nhân, gia đình nâng cao chất lượng văn hoá gia đình, giáo dục đạo đức trẻ em; nhận diện rõ và rà soát đầy đủ hơn về các hành vi bạo lực gia đình; quy định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong việc phát hiện và xử lý bạo lực gia đình; có chế tài xử phạt nghiêm các hành vi cưỡng ép việc học hành, thi cử và định hướng nghề nghiệp theo ý cha mẹ. 

Bên cạnh đó, ngành giáo dục tỉnh Bình Dương cũng đề nghị sớm thành lập tổng đài quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và trung tâm trợ giúp tâm lý, giúp đỡ các nạn nhân bị bạo lực gia đình. Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương thay mặt đoàn ĐBQH tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, tổng hợp và sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Nguyễn Hùng