Bình Định: Nhà dân biến thành hầm vì mặt đường mới cao hơn nền nhà gần 2m

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cận kề, người người nhà nhà tất bật mua sắm, trang trí nhà cửa. Thế nhưng, nhiều hộ dân ở xã Tây Thuận và xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định lại bất an vì việc thi công xây dựng hạng mục đắp đất nền đường, công trình thoát nước của dự án nâng cấp QL19 hay còn gọi là dự án “Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên” gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Nhiều tháng nay, ngôi nhà của chị Hậu và nhiều hộ dân khác bị che chắn bởi công trình mương thoát nước. Bề thành của mương thoát nước cao hơn nền đường QL19 cũ và nền nhà của chị trên dưới 1m. Do đó, xe máy không thể đem vào nhà, việc đi lại của gia đình chị gặp nhiều khó khăn. Chị Hậu và nhiều hộ dân xung quanh phải tự làm bệ cầu để phục nhu cầu đi lại. Người có điều kiện thì thuê xe đất đến đổ cát. Nhà không có điều kiện thì phải sử dụng đất đá để làm đường đi, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Mỗi khi có mưa là nước chảy vào nhà, khiến chị Hậu và nhiều người dân bức xúc

Tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, 36 hộ dân rơi vào tình cảnh oái ăm khi phải sống với nền nhà thấp hơn mặt đường cả mét, có nhà thấp hơn 2m. Ngôi nhà của gia đình bà Xuân giờ đây biến thành “căn hầm” vì mặt đường mới cao hơn nền nhà gần 2m. Gia đình bà và các hộ xung quanh gặp nhiều khó khăn khi di chuyển lên mặt đường. Vào mùa mưa, nước mưa liên tục tràn vào nhà do không có lối thoát, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của gia đình bà.

Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên có chiều dài khoảng 143km, đi qua địa bàn hai tỉnh là Gia Lai và Bình Định, có tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Hiện việc nâng cấp, xây dựng các hạng mục trên tuyến QL19 ảnh hưởng đến việc đi lại, gây mất an toàn giao thông cho người dân. Mặt khác, Tết Nguyên đán đến gần, Ban Quản lý dự án 2 cần có những giải pháp phù hợp để vừa đảm bảo tiến độ thi công, vừa đảm bảo việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của người dân theo tuyến đường.

Bảo Lâm