30 hộ dân ở Đắk Nông được trả lại đường dân sinh sau hơn 10 năm chờ đợi

Quá trình thu hồi đất để triển khai dự án phát triển kinh tế - xã hội, các ngành chức năng ở tỉnh Đắk Nông đã "xóa sổ" đường dân sinh vốn có của hàng chục hộ dân ở thành phố Gia Nghĩa. Sau hơn 10 năm chờ đợi, người dân nơi đây đã được cơ quan chức năng trả lại đường đi.

Vào năm 2012, Nhà nước đã giao cho Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 phần đất có cả tuyến đường dân sinh. Người dân đã liên tục kiến nghị chính quyền trả lại con đường để phục vụ nhu cầu đi lại. Sau khi sự việc được phản ánh, binh đoàn 16 và chính quyền địa phương đã vào cuộc, tiến hành các bước theo quy trình để giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân.

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định thu hồi hơn 3.800m2 đất của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 giao về cho UBND thành phố Gia Nghĩa quản lý. Việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích làm đường dân sinh theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013 và phù hợp với quy hoạch.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Phúc Hân