Việt Nam - Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm cải cách doanh nghiệp nhà nước

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Việt Nam và Ủy ban Giám sát và quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc đã tổ chức Tọa đàm cải cách doanh nghiệp Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường; các thành viên Đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các Bộ, ngành và hơn 250 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Phát biểu tại tọa đàm, dẫn báo cáo Chính trị Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 về thúc đẩy, làm lớn, làm mạnh, làm xuất sắc doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định đây cũng là định hướng mà Việt Nam chia sẻ sâu sắc.

Hiện Việt Nam có gần 700 doanh nghiệp Nhà nước với vị trí tiên phong trong nhiều lĩnh vực, địa bàn quan trọng. Phó Thủ tướng mong muốn các đại biểu đi sâu trao đổi, cùng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu. Bên cạnh đó, chia sẻ những bài học thực tiễn về quản trị và cải cách doanh nghiệp, giám sát và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; nghiên cứu xây dựng cơ chế hợp tác giữa các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Phó Thủ tướng mong muốn, thông qua quá trình hợp tác, những tiềm năng, cơ hội hợp tác to lớn sẽ được cụ thể hóa thành các dự án hợp tác thiết thực, cụ thế; giúp cho doanh nghiệp hai bên ngày càng “lớn hơn", "mạnh hơn", "xuất sắc hơn".

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam Nguyễn Hoàng Anh nêu rõ, tại Việt Nam, tỷ trọng đóng góp của doanh nghiệp nhà nước vào GDP đạt xấp xỉ 30%, thu hút khoảng 0,7 triệu lao động, thể hiện vai trò chủ đạo trên một số ngành, lĩnh vực và tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, thời gian qua các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam vẫn bộc lộ một số hạn chế về hiệu quả hoạt động, chưa thể hiện rõ vai trò nổi bật trong dẫn dắt, tạo động lực, thúc đẩy các thành phần kinh tế khác phát triển.

Chính vì vậy, đây là cơ hội quan trọng để hai cơ quan quản lý vốn nhà nước và cả các nhà hoạch định chính sách hai nước trao đổi, học hỏi lẫn nhau về các kinh nghiệm, trong tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước, nâng cao công tác quản lý vốn nhà nước nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển giá trị tài sản nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Qua đó các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tiếp xúc và đi sâu trao đổi, tìm kiếm các cơ hội đầu tư kinh doanh, hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Tại tọa đàm, ông Trương Ngọc Trác, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản nhà nước, Quốc vụ viện Trung Quốc (SASAC), Quốc vụ viện Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng trong phát huy vai trò cơ quan giám sát, quản lý vốn nhà nước, hướng tới ngày càng chuyên nghiệp. Cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục cùng Việt Nam phát triển doanh nghiệp nhà nước chất lượng cao thông qua đổi mới sáng tạo; cùng chung thúc đẩy sản xuất truyền thống cùng với phát triển ở những ngành mới nổi, xanh hoá. 

Tại tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc trong các lĩnh vực như viễn thông, hạ tầng giao thông, năng lượng, tài chính… đã cùng trao đổi, thảo luận để phát huy hơn nữa vai trò và giá trị của doanh nghiệp nhà nước đối với nền kinh tế mỗi nước nói riêng, hợp tác kinh tế hai nước nói chung.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đặng Linh -

Quang Sỹ