Việt Nam nói gì vụ tòa án Hàn Quốc phán quyết bồi thường cho nạn nhân bị thảm sát ở Quảng Nam?

Truyền thông Hàn Quốc và thế giới mới đây đưa tin, một tòa án Hàn Quốc ra phán quyết sơ thẩm yêu cầu chính phủ nước này phải bồi thường cho một nạn nhân Việt Nam trong Chiến tranh Việt Nam vào những năm 1970, khi khoảng 300.000 binh lính Hàn Quốc tham chiến cùng lực lượng Mỹ.

Theo đánh giá của giới báo chí, phán quyết này đánh dấu sự thừa nhận đầu tiên về trách nhiệm pháp lý của Hàn Quốc đối với các hành động trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam và có khả năng mở đường cho các nạn nhân khác lên tiếng đòi bồi thường.

Trang mạng tờ Joongang có bài viết mang tựa đề "phiên toà đầu tiên thừa nhận trách nhiệm pháp lý của Hàn Quốc đối với thiệt hại dân sự trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam". Bài viết cho hay năm 2020, bà Nguyễn Thị Thanh, 63 tuổi, đã đệ đơn kiện chính phủ Hàn Quốc để đòi bồi thường, cho biết bà đã mất người thân trong gia đình và bản thân bị thương khi lính thủy đánh bộ Hàn Quốc sát hại khoảng 70 người dân tại quê hương bà ở tỉnh Quảng Nam năm 1968. Trong phiên toà hôm 7/2, thẩm phán Tòa án quận trung tâm Seoul đã ra phán quyết, yêu cầu chính phủ Hàn Quốc phải bồi thường bà Nguyễn Thị Thanh.

Tòa án đã bác bỏ quan điểm của chính phủ Hàn Quốc rằng được miễn trừ đối với vụ kiện đòi bồi thường, cũng như bác bỏ lập luận rằng sự tham gia của quân đội trong vụ thảm sát chưa được chứng minh rõ ràng, hay vụ nổ súng là “hành động chính đáng do tính chất đặc biệt của cuộc chiến”.

Bài viết trên trang Hani cho hay các bên tham gia vụ kiện đã hoan nghênh phán quyết của toà. Bài viết trích lời một luật sư nhận xét rằng, phán quyết này được xem như lời xin lỗi mà cơ quan tư pháp Hàn Quốc đã gửi tới các nạn nhân của vụ thảm sát trong chiến tranh Việt Nam. Trả lời phỏng vấn với báo chí Hàn Quốc, bà Nguyễn Thị Thanh nói "vô cùng vui mừng" với phán quyết, và đây là niềm an ủi với những nạn nhân thiệt mạng.

Về phía Chính phủ Việt Nam, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao ông Đoàn Khắc Việt đã chia sẻ quan điểm của Việt Nam trong vấn đề trên.

Hiện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa bình luận về phán quyết. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết Hàn Quốc và Việt Nam đã tham vấn chặt chẽ về các vấn đề đang chờ được giải quyết, trên tinh thần thúc đẩy quan hệ ngoại giao “hướng tới tương lai”.

Vụ thảm sát tại làng Phong Nhất, Phong Nhị diễn ra cách đây tròn 55 năm, vào ngày 12/2/1968. Đây là một trong nhiều vụ thảm sát mà quân đội nước ngoài đã gây ra cho nhân dân Việt Nam ở một số địa phương trong những năm cuối của thế kỷ 20.

Ngọc Anh