Vì sao nhiều cơ sở y tế nợ đọng thanh toán BHYT?

Nợ đọng khoản chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đang tiếp tục làm “nóng” nghị trường những ngày gần đây. Bộ trưởng Bộ Y tế tại phiên thảo luận về tình hình… đã nêu rõ: Nhiều bệnh viện đang trở thành "con nợ" do chi phí khám chữa bệnh bỏ ra chưa được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết tình trạng nợ đọng chủ yếu do vướng mắc liên quan triển khai luật BHYT và Nghị định 146 còn những quy định chưa thống nhất.

Cũng cùng nhận định, đại diện BHXH Việt Nam xác nhận, đa số vướng mắc của năm 2021 là do nhiều bệnh viện vượt tổng thanh toán theo quy định của NĐ146.

Để xử lý dứt điểm các khoản thanh toán bị “treo”, BHXH Việt Nam, Bộ Y tế đã kiến nghị Chính phủ cho phép năm 2021 thực hiện thanh toán BHYT theo giá dịch vụ, không áp dụng Điều 24 NĐ146; các khoản tồn đọng trước 2021 (5.323 tỷ đồng) được đưa vào quyết toán. Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh NĐ, trong đó xác định rõ hạn mức chi dựa vào quyết toán của năm trước và các yếu tố tăng/giảm của năm sau, có thể khoán mức chi mỗi năm.

Ngoài việc đề xuất sửa đổi NĐ146, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Dự thảo Luật KCB (sửa đổi) đưa ra 3 cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh gắn với quy định các danh mục dịch vụ kỹ thuật tối thiểu cũng sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc đang tồn tại trong thanh toán BHYT.

Nguyễn Nga