Ủy ban Đối ngoại giám sát tuyến biên giới tại tỉnh Đắk Lắk

Chiều 15/11, thực hiện chương trình giám sát chuyên đề “Việc tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Campuchia”, đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk.

Tỉnh Đắk Lắk có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia dài trên 71km đi qua 2 huyện: Ea Súp và Buôn Đôn. Thời gian qua, tỉnh đã chủ động phối hợp với cơ quan Trung ương và tỉnh Mondulkiri giải quyết các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới, thực hiện các điều ước quốc tế trên đất liền và hoàn thành kế hoạch phân giới, cắm mốc được giao. Tuy nhiên, tuyến biên giới hiện vẫn còn hơn 33km chưa phân giới cắm mốc.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đề nghị tỉnh Đắk Lắk làm rõ một số vấn đề như: Công tác phối hợp với tỉnh Mondulkiri về việc quản lý, bảo vệ an ninh biên giới; phương án kè bờ bảo vệ các cột mốc biên giới bị sạt lở; khó khăn, vướng mắc trong quá trình bảo vệ biên giới;…

Đánh giá cao công tác quản lý, bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia của tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong đề nghị, tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh Mondulkiri để tiếp tục bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, thực hiện hiệu quả các điều ước quốc tế. Với kiến nghị của địa phương, đoàn sẽ ghi nhận và tổng hợp, báo cáo Chính phủ, các bộ ngành liên quan xem xét giải quyết.

Trước đó, đoàn công tác đã đi thực tế kiểm tra công tác phân giới cắm mốc đoạn biên giới giữa tỉnh Đắk Lắk tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri. Đoàn công tác cũng có buổi làm việc với Đồn Biên phòng Yok M'Bre.

Kim Liên -

Việt Bảo