Ủy ban châu Âu đề xuất cải cách mạnh mẽ công nghiệp quốc phòng

Liên minh châu Âu mới đây đã công bố kế hoạch huy động ngân sách EU để đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn dược. Ủy ban châu Âu muốn thúc đẩy công nghiệp quốc phòng vận hành như trong bối cảnh thời chiến. Đây là một động thái nhằm cải cách ngành công nghiệp quốc phòng.

Nhu cầu khí tài quân sự tại châu Âu đã ở mức rất thấp trong suốt hơn ba thập kỷ qua, nay là lúc cần phải khôi phục nhiều mảng của công nghiệp quốc phòng, mà cấp bách nhất là tăng sản lượng đạn pháo và tên lửa hạng nhẹ. EU muốn dành hơn 500 triệu euro để tăng sản lượng đạn dược hỗ trợ giúp Ukraine và bổ sung kho dự trữ của các nước thành viên. Theo kế hoạch được Ủy ban châu Âu trình bày, EU sẽ trợ cấp cho các công ty vũ khí châu Âu để đầu tư tăng sản xuất đạn dược và tên lửa.

Kế hoạch cũng sẽ cho phép sử dụng khoản tiền mặt được gọi là quỹ gắn kết và phục hồi sau đại dịch covid được sử dụng cho các dự án như vậy. Kế hoạch sẽ cần sự chấp thuận của chính phủ các nước EU và Nghị viện châu Âu để trở thành hiện thực.