Ukraine gặp khó khi Nga tăng cường làm nhiễu hệ thống HIMARS

Nga đã cản trở các hệ thống HIMARS ở Ukraine thường xuyên hơn trong những tháng gần đây bằng cách dùng thiết bị gây nhiễu điện tử để vô hiệu hóa hệ thống dẫn đường bằng GPS. Điều này khiến tên lửa Ukraine gặp khó và bắn trượt mục tiêu.

Theo kênh CNN, với sự giúp đỡ của Mỹ, các quan chức quân đội Ukraine đã phải đưa ra nhiều cách giải quyết khác nhau khi nước này tiếp tục sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao (HIMARS).

Theo một tài liệu bị rò rỉ, Mỹ đã giúp Ukraine xác định vị trí các thiết bị gây nhiễu của Nga và phá hủy chúng. Mỹ coi đây là một nỗ lực ưu tiên cao. Việc gây nhiễu GPS có thể ảnh hưởng đến các loại đạn thông minh khác của Mỹ như đạn pháo Excalibur dẫn đường chính xác được bắn từ lựu pháo và bom thả từ trên không (JDAM). Theo tài liệu, JDAM đặc biệt dễ bị gián đoạn.

Tùy thuộc vào vị trí và cường độ gây nhiễu, tên lửa vẫn có thể phóng và thực hiện cuộc tấn công thành công, gây ra thiệt hại đáng kể. Ngoài dẫn đường bằng GPS, tên lửa còn có hệ thống dẫn đường quán tính, không dễ bị ảnh hưởng và vẫn chính xác, mặc dù không chính xác bằng khi được dẫn đường bằng tọa độ GPS.

Trong gần một năm, hệ thống HIMARS là hệ thống tên lửa tầm xa nhất mà Ukraine có, giúp quân đội nước này bắn liên tiếp 6 quả tên lửa vào các vị trí của Nga cách đó 80km. Đây cũng là công cụ giúp Ukraine chiếm lại lãnh thổ ở phía Nam và Đông Bắc vào mùa thu năm 2022. Tính đến tháng 2, Ukraine đã sử dụng khoảng 9.500 tên lửa HIMARS.

Hồng Quyên