Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO vì lệnh cấm vận ngành công nghiệp bán dẫn

Ngày 12/12, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố đã nộp đơn kiện lên WTO về việc Mỹ áp dụng các đòn trừng phạt nhằm vào công nghiệp bán dẫn của nước này. Tuyên bố nhấn mạnh rằng Mỹ đang kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp trị giá 580 tỷ USD của Trung Quốc và "đe dọa sự ổn định của chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu".

Đơn kiện của Trung Quốc đã kích hoạt quá trình giải quyết tranh chấp của WTO. Mỹ hiện có 60 ngày để tham gia tham vấn giữa các bên. Nếu hoà giải không thành công, phía Trung Quốc có thể yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm WTO và tiếp tục các bước tiếp theo.

Adam Hodge, người phát ngôn của văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, nước này đã nhận được yêu cầu tham gia tham vấn từ phía Trung Quốc. Ông cũng phát biểu rằng việc Mỹ đưa ra các lệnh cấm vận hoàn toàn là vì an ninh quốc gia và vì thế, WTO không phải là diễn đàn thích hợp để thảo luận vấn đề này.

Ngành công nghiệp chip đã trở thành điểm nóng chính trong căng thẳng thương mại giữa hai siêu cường kinh tế. Mỹ đang cố gắng thuyết phục các nước đồng minh áp dụng các biện pháp tương tự với Trung Quốc. Trong khi đó, chính các đòn trừng phạt này đang gây ra tổn thất lớn cho các công ty, tập đoàn của Mỹ, làm thất thoát hàng tỷ USD.

(*) Nguồn: Reuters

Mai Phương