Tổng thống Mỹ kêu gọi phe Cộng hòa nhất trí kế hoạch nâng trần nợ

Chính phủ và Quốc hội Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán chi tiết liên quan kế hoạch nâng trần nợ, một ngày sau cuộc gặp của Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện - nghị sĩ đảng Cộng hòa Kevin McCarthy kết thúc mà không có sự đồng thuận.

Sau khoảng 1 giờ đàm phán tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nghị sĩ hàng đầu của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã có cuộc thảo luận trực tiếp trong bối cảnh bế tắc liên quan đến việc nâng giới hạn nợ. Tuy nhiên, các bên đã không đi đến được một thống nhất chung.

Cuộc thảo luận liên quan kế hoạch nâng trần nợ đã rơi vào bế tắc trong nhiều tháng, với phe Dân chủ kêu gọi tăng chi tiêu cho các kế hoạch thúc đẩy năng lượng xanh, trong khi phe Cộng hòa cho biết sẽ không ủng hộ bất kỳ khoản vay nào nếu không kèm điều kiện cắt giảm chi tiêu. Thời gian trở nên cấp bách hơn khi Bộ Tài chính cảnh báo nguy cơ vỡ nợ sớm, có thể vào đầu tháng 6 tới.

Nếu kịch bản này xảy ra, kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái sâu sắc với tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, gây bất ổn cho hệ thống tài chính toàn cầu. Nhưng các chuyên gia còn cho rằng, nếu chỉ tăng trần nợ cũng sẽ không thể giải quyết được các vấn đề cơ bản.

Do các cuộc đàm phán liên quan kế hoạch giới hạn nợ, Quốc hội Mỹ đã phải hoãn thảo luận liên quan Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) năm 2023, trước đó được dự kiến thực hiện trong tuần này. Tổng thống Biden sẽ có cuộc thảo luận tiếp theo với các nghị sĩ đứng đầu ở Thượng viện và Hạ viện vào ngày 11/5 và 12/5 (giờ địa phương).