Tổng thanh tra Chính phủ: Không chuyển từ án kinh tế sang hình sự

Sáng 5/11, trả lời câu hỏi tranh luận của đại biểu Hà Sỹ Đồng ( tỉnh Quảng Trị) về thu hồi tài sản bất minh, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho rằng, nên tập trung ưu tiên xử lý kinh tế, không chuyển từ án kinh tế sang hình sự. Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế cũng là quan điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thanh tra Chính phủ quán triệt quan điểm này trong xử lý các vụ việc.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, với những vụ việc vừa có tính hình sự, vừa có tính kinh tế thì ưu tiên xử lý kinh tế. Nếu trong thời hạn nhất định (một số kết luận thanh tra cho phép từ 1-2 năm) không thực hiện xử lý kinh tế thì sẽ chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!