Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải quan tâm hơn tới kiểm soát quyền lực của cấp dưới

Sáng 15/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình trước kì họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội cùng tham dự.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao dưới sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự đổi mới của Quốc hội, UBTVQH; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ trong toàn hệ thống và trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội. Kiến nghị đến đoàn đại biểu, một số cử tri đề nghị Quốc hội cần xem xét việc cải cách tiền lương cho cán bộ công chức, viên chức trong đó có viên chức xã phường để đảm bảo cuộc sống. Việc tăng lương sẽ là động lực hoàn thành nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng nguồn nhân lực.
 
Quan tâm đặc biệt đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, một số cử tri kiến nghị Quốc hội cần có cơ chế kiểm soát quyền lực, giám sát cán bộ cùng với đó các đoàn Đại biểu Quốc hội cần phát huy tăng cường vai trò giám sát của mình ở địa phương để hạn chế việc tham ô, tham nhũng kéo dài.
 
Trao đổi với cử tri về vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được đẩy mạnh hơn nữa. Cùng với đó sắp tới đây việc kiểm soát quyền lực ở cấp dưới sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa. 
 
 
 
 

Diệu Huyền