Thừa Thiên Huế: Chi 20 tỷ đồng đầu tư công viên bỏ hoang thành không gian cộng đồng

Ngày 15/9, HĐND thành phố Huế đã thông qua chủ trương đầu tư dự án công viên Thiên An với tổng mức đầu tư là 20 tỷ đồng.

Mục tiêu dự án biến khu vực thành không gian công cộng, tạo cảnh quan sinh thái và điểm tham quan du lịch. Quy mô đầu tư gồm tuyến đường dạo quanh hồ Thủy Tiên dài hơn 2km, cải tạo tuyến đường bê tông hiện trạng, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống cấp thoát nước. Địa phương cũng thanh lý các tài sản thuộc hạng mục công viên nước.Thời gian thực hiện dự án là 2 năm bằng nguồn vốn đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, THQHVN đã từng phản ánh dự án này bỏ hoang nhiều năm khiến cử tri bức xúc vì lãng phí nguồn lực.

Tiểu Bảo