Thủ tướng Sunak kỳ vọng thay đổi “tâm lý ghét toán” của người Anh

Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 17/4 cho biết, "tâm lý ghét toán" đã khiến Anh trở thành một trong những quốc gia có năng lực Toán học thấp nhất trong các nước phát triển, làm kìm hãm nền kinh tế.

Theo ông Sunak, người Anh luôn đùa những câu như “Toán học ư, tôi không biết làm và nó không dành cho tôi”, rồi ai cũng bật cười. Ông cho rằng, những học sinh không nắm vững môn này sẽ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua tìm việc làm.

Bởi vậy, ông Sunak đề ra kế hoạch "Toán học tới tuổi 18", đề nghị nhà trường dạy Toán cho tới khi học sinh đạt độ tuổi trên và thành lập thêm các trung tâm Toán học để hỗ trợ việc giảng dạy.

Tuy nhiên, các nhà phê bình chỉ ra rằng, chính phủ Anh trước đó đã cắt giảm gần 40% chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên Toán kể từ năm 2020.

Tổng thư ký Liên đoàn Giáo dục Anh Mary Bousted cho biết, các chính sách của Chính phủ về giáo dục không ăn khớp nhau, phụ huynh và nhà trường sẽ phải “vò đầu bứt tai” trước thông báo của Thủ tướng.

Tuyên bố của Thủ tướng Anh được đưa ra sau khi các giáo viên nước này lên kế hoạch biểu tình vào cuối tháng vì mức lương thấp, trong khi đang đối mặt với sinh hoạt phí gia tăng do lạm phát.

(*) Nguồn: AP

Mai Phương