Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công xây dựng đường Vành đai 4

Sáng 25/6, tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh Bắc Ninh cùng Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Buổi lễ được kết nối trực tuyến với lễ khởi công dự án xây dựng công trình đườn bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 1).

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương.

Theo chủ trương được phê duyệt, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội được triển khai thành 7 dự án thành phần, tổng diện tích thu hồi, giải phóng mặt bằng khoảng 1.386ha. Tổng mức đầu tư dự án 85.813 tỉ đồng bao gồm 3 hợp phần: bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đầu tư xây dựng đường song hành trên và dự án thành phần 3 (dự án PPP) đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương tác đối tác công tư.

Dự án sẽ kết nối Vùng thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng, tạo không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại.

Dự kiến việc bàn giao 100% mặt bằng sẽ hoàn thành trước 31/12/2023. Dự án xây lắp sẽ cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao thành phố Hà Nội và các địa phương Hưng Yên, Bắc Ninh, Đồng Tháp đã nỗ lực giải phóng mặt bằng, kết quả đến thời điểm này đã đạt 80% dự án, đây là thắng lợi bước đầu để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Thủ tướng lưu ý lãnh đạo các địa phương, chủ đầu tư cần tiếp tuc bám sát tiến độ, phân cấp, phân quyền, rà soát lại thời gian, bố trí nguồn lực, chỉ đạo lãnh đạo để đạt được tiến độ, mục tiêu như Quốc hội đã đề ra; Đồng thời kiểm tra, giám sát, quan tâm hơn nữa đến công tác đền bù, tái định cư, làm sao đảm bảo cuộc sống người dân bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; Chuẩn bị lớn lực lượng vật liệu xây dựng như đá, cát, sỏi để tránh ách tắc trong quá trình triển khai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các bộ, ngành được giao dự án tập trung quyết liệt, đôn đốc thường xuyên, bám sát tình hình, vào cuộc cùng thão gỡ những khó khăn thách thức phát sinh trong thực tiễn. Các bên thi công thường xuyên kiểm tra không vì lợi ích cá nhân mà hạ thấp tiêu chuẩn dự án; đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, cùng với đó, không chia nhỏ dự án, gói thầu làm ảnh hưởng chung đến toàn bộ dự án.

Nguyễn Duyên - Diệu Huyền - Minh Quốc