Thủ đoạn mới buôn lậu xăng dầu trên biển

Tiếp tục câu chuyện về tình trạng buôn lậu xăng dầu trên biển. Thực hiện tẩy xóa, hay sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn đã được sử dụng trong các chuyến hàng trước, để làm hóa đơn cho chuyển hàng sau, đây là những chiêu trò, thủ đoạn mà các đối tượng buôn lậu xăng dầu trên biển.

Lợi dụng khu vực vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Thái Lan, trong điều kiện thời tiết có nhiều sương mù và biển động…Chiếc tàu này đã giả dạng tàu cá lén lút mua bán dầu trái phép.

Bên cạnh những máy móc phục vụ việc bơm hút dầu được cất giấu trong khoang, chủ tàu này còn trang bị cả những máy bơm chìm công suất cao để tiện cho việc mua nhanh rút gọn. Khi bị bắt, chủ tàu đã nhanh chóng rút ra những tờ hóa đơn về 170 nghìn lít dầu được chứa đầy trên 6 khoang. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được số chứng từ này là “giả”; không hề có giao dịch mua bán. Nhưng chủ tàu vẫn loay hoay chối tội

Còn đây là 3 tờ hóa đơn của một hơn 20 nghìn lít dầu đã bị cơ quan chức năng bắt giữ trước đó, cũng trong khu vực này…Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định số hóa đơn này là của một lô hàng khác đã giao dịch xong. Được chủ tàu sử dụng quay vòng lần thứ 2 để trốn thuế

Nếu như các tàu buôn lậu dầu của Việt Nam đang được hoán cải thành tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần và sử dụng hóa đơn chứng từ để làm vỏ bọc. Thì những tàu buôn lậu nước ngoài lại hoạt động tại khu vực biển chồng lấn, hoặc nằm trên địa phận biển nước ngoài. Chúng sử dụng đường ống, vòi bơm được nổi dài để bán dầu lậu sang nước ta. Chẳng hạn như tàu Siam Varich, quốc tịch Thái Lan này đã 3 lần bị bắt khi thực hiện bán gần 2 triệu lít dầu qua vùng biển Việt Nam.

Các đối tượng buôn lậu trên biển cũng đang thực hiện việc ghi sai số lượng và chất lượng hàng hóa. Sử dụng hóa đơn điện tử phô tô và gửi sai đường link truy cập, thực hiện mua đi bán lại nhiều lần. Luôn thay đổi về số hiệu, màu sơn để qua mặt cơ quan chức năng.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Tuấn