Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ dỡ bỏ trừng phạt Nga

Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng ủng hộ yêu cầu của Nga. Theo đó, Moscow muốn phương Tây chấm dứt các lệnh trừng phạt, đổi lại Nga sẽ dỡ phong toả các cảng của Ukraine để nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, tại Ankara, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết kế hoạch của Liên Hợp Quốc nhằm tái khởi động hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine dọc theo hành lang biển là "hợp lý" và yêu cầu phải có thêm các cuộc đàm phán với Moscow và Kyiv để đảm bảo các con tàu sẽ được an toàn.

Ông MEVLUT CAVUSOGLU, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ: "Chúng tôi thấy đó là một kế hoạch hợp lý và có thể thực hiện được. Nhưng tất nhiên, cả Nga và Ukraine đều phải chấp nhận yêu cầu từ LHQ, chúng tôi đã đề nghị tổ chức một cuộc họp ở Istanbul để thảo luận về các chi tiết".

Trong khi đó, bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva đã sẵn sàng để đảm bảo an toàn cho các tàu chở ngũ cốc từ Ukraine. Trước khi xảy ra xung đột, Ukraine là quốc gia xuất khẩu lúa mỳ lớn thứ 4 thế giới và cung cấp một nửa khối lượng hạt hướng dương và dầu hướng dương trên toàn cầu. 

Hiện nguồn cung ngũ cốc của Ukraine cho thị trường thế giới đã bị ảnh hưởng trong những tháng gần đây, do các cảng của nước này bị phong tỏa trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Vân Hương