Thổ Nhĩ Kỳ dừng chiến dịch cứu hộ tại phần lớn các tỉnh

Ngày 19/2, ông Yunus Sezer, lãnh đạo Cơ quan quản lý các tình huống khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết, tại 9 tỉnh bị càn quét bởi động đất, các nỗ lực cứu hộ và cứu nạn đã hoàn tất. Tuy nhiên, các nỗ lực vẫn tiếp tục ở 2 tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất là Kahramanmaras và Hatay.

AFAD thống kê, cho tới nay, ít nhất 41.020 nạn nhân động đất ở nước này đã tử vong. Tại tâm chấn động đất ở quận Pazarcik thuộc tỉnh Kahramanmaras, hàng nghìn tòa nhà đã đổ sập, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm ở khoảng 40 tòa nhà.

Theo ông Sezer, tổng cộng 19.436 nhân viên cứu hộ trong nước và quốc tế đang tham gia khắc phục thiên tai. Tại quận Antakya thuộc tỉnh Hatay, các đội cứu hộ tiếp tục đào bới những đống đổ nát suốt cuối tuần, giải cứu thành công một người đàn ông và một phụ nữ còn sống sót sau 13 ngày bị đất đá chôn vùi.

Ông Sezer cho biết thêm, hiện hơn 460.900 người đã được sơ tán khỏi các khu vực động đất. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã viện trợ 10.000 lira (531 USD) tiền mặt mỗi người cho gần 800.000 công dân bị ảnh hưởng.

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, trận động đất mạnh 7,8 độ richter hôm 6/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra 6.210 dư chấn, càn quét 11 tỉnh miền nam đất nước, gây ảnh hưởng tới hơn 13 triệu người dân.

(*) Nguồn: The Guardian

Mai Phương