Thay đổi thể chế để phát triển ngành công nghệ số

“Cần thay đổi thể chế, tập trung hơn vào nhân lực và phải tìm ra các nhân tố mới, còn dư địa để tập trung đầu tư, phát triển ngành công nghệ số”. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2022 (VFTE 2022) diễn ra tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP 7,5% trong giai đoạn 2020 đến 2030, ngành công nghệ đóng vai trò quan trọng. 

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, doanh nghiệp công nghệ là một trong các lực lượng quyết định Việt Nam có đi nhanh được không. Việt Nam hiện có 65.000 doanh nghiệp, số lượng không thua kém các nước ASEAN. Thị trường trong nước và nước ngoài còn rất nhiều tiềm năng, dư địa.

Cũng tại diễn đàn, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ công bố và trao giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Made in Vietnam 2022 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam.

Năm 2022, công nghệ số tiếp tục là điểm sáng, khi doanh thu ước đạt 148 tỷ USD, doanh nghiệp công nghệ số có sự phát triển mạnh mẽ với 70.000 doanh nghiệp đã đăng ký thành lập mới; xuất khẩu công nghệ số ước đạt 136 tỷ USD, khẳng định vai trò của công nghệ số trong đổi mới sáng tạo.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Nguyễn Duyên