Thách thức trong nhiệm kỳ thứ 2 của tân Tổng thống Pháp

Bầu cử tổng thống vòng 2 ở Pháp đã kết thúc với kết quả không nằm ngoài dự đoán là chiến thắng cho ông Emmanuel Macron. Tổng thống đương nhiệm của Pháp vượt lên trên đối thủ Marine Le Pen với tỉ lệ 58% số phiếu. Ở tuổi 44, ông Macron đã gia nhập số rất ít các tổng thống của Pháp đắc cử nhiệm kỳ 2.

Tổng thống Pháp EMMANUEL MACRON: “Sau 5 năm, ngày hôm nay, đa số người dân Pháp đã chọn và tin tưởng tôi để lãnh đạo nền cộng hòa của chúng ta trong 5 năm tới. Kỷ nguyên mới này sẽ không phải là sự tiếp nối của 5 năm trước mà để tìm ra một phương pháp đổi mới để điều hành đất nước”.

Đây là lời khẳng định được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra trong bài phát biểu mừng chiến thắng tại Quảng trường Champ de Mars, trung tâm Thủ đô Paris. Tổng thống Macron nhấn mạnh, ông không phải là ứng cử viên của một phe phái nào mà là "tổng thống của tất cả mọi người". Ông cũng khẳng định sẽ không ai bị bỏ lại phía sau trong nhiệm kỳ 5 năm tới của ông.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Đảng Cực hữu của Pháp, bà Le Pen đã thừa nhận thất bại trước ông Macron và tuyên bố sẽ tiếp tục "cuộc chiến chính trị chống lại" Tổng thống Macron trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 6 tới.

Bà MARINE LE PEN, Lãnh đạo Đảng cực hữu Pháp: "Người Pháp vào tối nay đã thể hiện khát khao đối trọng mạnh mẽ với ông Emmanuel Macron, phe đối lập sẽ tiếp tục cùng chiến đấu và bảo vệ họ.Trận đấu này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, vì trong một vài tuần nữa, cuộc bầu cử lập pháp sẽ diễn ra".

Thống kê chính thức cho thấy, tỷ lệ cử tri vắng mặt ước tính lên tới 28%, mức kỷ lục kể từ năm 1969.

Thách thức trong nhiệm kỳ thứ 2 của tân Tổng thống Pháp

Bất chấp những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhiều kế hoạch cải cách của ông Macron vẫn đang bị bỏ dở hoặc đơn giản là không được thực hiện. Với việc tái đắc cử, ông Macron sẽ có thêm thời gian để hoàn thành những kế hoạch dang dở đó. Tuy nhiên, lần này ông sẽ phải đối mặt với không ít thách thức.

Để hiểu rõ hơn về những gì đang chờ đợi Tổng thống đắc cử của nước Pháp, phóng viên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với nhà báo Olivier Michel, Kênh truyền hình France 3 tại Pháp.  

Biên tập viên ANH TUẤN: “Tổng thống Macron một lần nữa đã đánh bại bà Le Pen để trở thành Tổng thống Pháp. Ông có nhận định gì về kết quả của cuộc bầu cử năm nay?”.

Ông OLIVIER MICHEL, Nhà báo, Kênh France 3: “Chúng tôi không cảm thấy bất ngờ về kết quả của cuộc bầu cử lần này. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp, phe cực hữu và bà Le Pen đã có thể chiếm tới tận 42% số phiếu bầu. Do vậy, chúng ta cần đặt câu hỏi về sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội đang diễn ra tại nước này. Một trong những thử thách lớn nhất mà ông Emmanuel Macron sẽ phải đối mặt trong vòng 5 năm tới chính là làm thế nào để đoàn kết người dân Pháp dưới tình hình hiện tại”.

Biên tập viên ANH TUẤN: “Điều gì đang chờ đợi tân Tổng thống trong nhiệm kỳ này? Thách thức mà ông Macron sẽ phải đối mặt và giải quyết?".

Ông OLIVIER MICHEL, Nhà báo, Kênh France 3: “Đầu tiên, mặc dù cuộc bầu cử tổng thống đã kết thúc vào ngày hôm qua nhưng chúng tôi vẫn còn cuộc bầu cử quốc hội diễn ra trong 2 tháng tới. Bên cạnh đó, việc đắc cử tổng thống lần này chủ yếu là do cánh tả đã bị buộc phải bầu cho ông Emmanuel Macron trong cuộc đối đầu với bà Le Pen. Do vậy, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là thử thách lớn cho ông bởi người dân sẽ được tự do lựa chọn cử tri và hệ thống lập pháp.

Theo tôi, đảng “Tiến bước” (En Marche) sẽ khó có thể chiếm được đa số phiếu bầu trong quốc hội. Nhìn chung, kỳ bầu cử sắp tới có lẽ sẽ đáng để quan sát hơn rất nhiều so với cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, đối với người dân châu Âu và cả thế giới. 

Còn với thách thức, khó khăn đầu tiên mà ông Macron sẽ phải đối mặt chính là thách thức về kinh tế, bởi ông sẽ phải cố gắng ổn định kinh tế nước Pháp dưới tình hình chiến sự tại Ukraine cũng như việc lạm phát tăng cao. Ngoài ra, ông sẽ còn phải nỗ lực khôi phục lòng tin của người dân bởi lệnh trừng phạt Nga vừa rồi đã khiến họ thất vọng”.

Biên tập viên ANH TUẤN: “Kết quả cuộc bầu cử này sẽ có tác động như thế nào đến nước Pháp nói riêng và Châu Âu nói chung khi nó diễn ra trong bối cảnh đặc biệt như hiện nay?”.

Ông OLIVIER MICHEL, Nhà báo, Kênh France 3: “Phần lớn các quốc gia Châu Âu ủng hộ việc Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử bởi họ cũng muốn tái xây dựng một Châu Âu mạnh mẽ, đoàn kết và ổn định hơn. Hiện tại, chưa có sự chia rẽ rõ rệt nào trong nội bộ Liên minh Châu Âu, tuy nhiên với tình hình xung đột tại Ukraine, chúng tôi sẽ cần thắt chặt quan hệ ngoại giao với Đức mà không cần có sự góp mặt của Anh. Bởi xung đột cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trời. 

Mặc dù vậy, tôi cũng xin nhấn mạnh rằng, đây sẽ là thách thức lớn đối với không chỉ Tổng thống Emmanuel Macron mà còn cả với nước Đức, bởi có đến 42% người Pháp không hề tin tưởng vào Liên minh Châu Âu, họ cần một hướng đi mới”.

Vâng xin cảm ơn ông!

Kỳ vọng của người dân Pháp vào tân Tổng thống

Cử tri Pháp đã đưa ra lựa chọn của mình và kỳ vọng của họ vào vị tân Tổng thống là hàn gắn đất nước, phát huy vai trò của nước Pháp trong khu vực. Với những người ủng hộ, ông Macron là người phù hợp để dẫn dắt nước Pháp đạt được những mục tiêu quan trọng trong tương lai.

Anh HUGO, người ủng hộ Tổng thống Emmanuel Macron: “Tôi rất vui vì ông Macron đã chiến thắng. Đây là một sự lựa chọn cho dân chủ, tự do và Châu Âu. 5 năm nhiệm kỳ Tổng thống của ông Macron rất phức tạp do dịch Covid-19 và tình hình tại Ukraine. Nhưng điều này đã cho chúng ta thấy một khía cạnh mới của ông Macron mà chúng ta chưa thấy bao giờ. Một kết thúc tốt đẹp”.

Anh ETIENNE FAUDEIL, người dân Pháp: "Ngày nay, chúng ta cần một cách tiếp cận dân chủ hơn và Pháp đại diện cho điều này. Phúc lợi xã hội vẫn được duy trì. Ông Macron cần tìm được sự cân bằng trong việc thúc đẩy nền kinh tế mà không ảnh hưởng tới lợi ích xã hội".

Ông SYLVAIN PELLETIER, người dân Pháp: “Tôi rất vui vì ông ấy đã tái đắc cử với số phiếu bầu rất cao. Chúng tôi hy vọng ông ấy có thể thực hiện những cải cách cần thiết cho nước Pháp”.

Anh RAFAEL, người dân Pháp: “Thành thật mà nói, tôi đã bỏ phiếu cho ông Macron để ngăn chặn phe cực hữu vì đó không phải là một hệ thống chính phủ mà tôi muốn thấy ở Pháp. Ông ấy cũng là người muốn xây dựng một quốc gia sinh thái, đó là lý do duy nhất mà tôi bỏ phiếu cho Macron. Môi trường sẽ là trọng tâm của hệ thống chính trị Pháp trong 10 năm tới”.

Ông LUCIEN SOZINHO, người dân Pháp: “Tôi rất vui về kết quả bầu cử này, bởi ông Macron đã chèo lái nước Pháp vượt qua một số thách thức. Ông ấy đã thể hiện sự dũng cảm và đạt được kết quả. Ông ấy đã bắt đầu các chiến dịch của mình và tôi muốn ông ấy là người thực hiện chúng đến cùng”.

Anh Tuấn