Thả hơn nửa triệu con cá giống xuống dòng sông Hậu

Hôm nay 10/9, trên sông Hậu khu vực thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng UBND tỉnh An Giang tổ chức buổi lễ thả cá giống nhằm tái tạo và phục hồi nguồn lợi thủy sản cho khu vực này.

Đã có hơn 587 ngàn con cá giống được thả xuống dòng sông Hậu, trong đó có nhiều loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm của vùng đồng bằng sông Cửu Long như cá Trà sóc, cá He vàng, cá Ét mọi.

Ông NGUYỄN QUANG HÙNG, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “Trước thực trạng nguồn lợi suy giảm thì hoạt động này rất có ý nghĩa, phục hồi tái tạo nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là nâng cao được ý thức cộng đồng, chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau.”

Tiến sĩ NGUYỄN VIỆT THẮNG, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam: “Đây là công việc thường niên, không chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long mà còn từ bắc vào nam. Trước kia ta làm 1 tỉnh, giờ ta làm nhiều tỉnh.”

Thông qua buổi thả cá giống này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung yêu cầu UBND các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra kiểm soát tình trạng sử dụng xung điện, kích điện để đánh bắt thủy sản; tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân không đánh bắt thủy sản trái quy định của pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ông NGUYỄN HỮU KHÁNH, Nguyên Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam: “Nhân dịp này tôi đề nghị Quốc hội và Chính phủ, nhất là Bộ Nông nghiệp và ủy ban các tỉnh nên có 1 đề án đồng bộ giữa chính sách và pháp luật để giải quyết được vấn nạn tận diệt thủy sản bằng cào điện.”

Theo kế hoạch, lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang-Cần Thơ-Đồng Tháp trên sông Hậu sẽ được tổ chức liên tục từ năm 2022 đến năm 2025, theo đó các tỉnh sẽ luân phiên chủ trì. Dự kiến năm sau, năm 2023, sẽ đến lượt thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức.

Trung Hiếu