Sửa Luật Đấu thầu, giúp ngành y tế chọn được sản phẩm chất lượng tốt, giá cả phù hợp

Hiện nay, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế do chậm hoàn thành các thủ tục đấu thầu đang ảnh hưởng lớn đến công tác khám, chữa bệnh khiến người bệnh phải chịu nhiều thiệt thòi, tốn kém và quyền lợi không được bảo đảm. Trước thực trạng này, thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) vào sáng 15/11, các đại biểu cho rằng cần quy định cụ thể trong Luật về lĩnh vực đấu thầu thuốc và vật tư y tế.

>> Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Nêu dẫn chứng về bất cập trong đấu thầu thuốc và vật tư y tế, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng mục đích của đấu thầu là để có những sản phẩm chất lượng tốt, giá cả phù hợp, nhưng với việc quy định quá nhiều quy trình trong đấu thầu hiện nay đã không giúp ngành y tế đạt được mục đích trong việc đấu thầu bởi vừa làm tăng thời gian, công sức, nhưng cũng không tạo được hiệu quả chống tiêu cực. Quy định chọn giá kế hoạch cần phải căn cứ theo thị trường, không thể căn cứ vào giá trúng thầu của năm trước để làm giá kế hoạch của năm sau, dẫn đến giá đấu thầu thuốc càng ngày càng thấp và chất lượng không đảm bảo

Đại biểu Nguyễn Trí Thức, Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Dự thảo luật cần bổ sung một chương riêng đối với đấu thầu y tế bởi đây là lĩnh vực có tính chuyên sâu cao, cần phải xem vật tư y tế hàng hóa đặc biệt vì nó liên quan trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Góp ý quy định về chỉ định thầu trong lĩnh vực y tế, đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị cần quy định chỉ định thầu trong mua sắm trang thiết bị y tế đặc chủng và chỉ định thầu rút gọn trong trường hợp cấp bách như dịch bệnh Covid vừa qua

Về vấn đề đơn giản hóa các thủ tục cắt giảm thời gian chi phí trong đấu thầu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, dự thảo Luật đã thiết kế theo hướng đẩy mạnh lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng; cắt bỏ, loại bỏ các thủ tục ở cấp trung gian; cho phép thực hiện trước một số hoạt động để chuẩn bị đấu thầu để rút ngắn thời gian thực hiện.