Sóng nhiệt thiêu đốt miền nam Trung Quốc

Miền nam và miền đông Trung Quốc đang phải đối mặt với những đợt nắng nóng kỷ lục trong nhiều tuần vào tháng 6, gây căng thẳng cho lưới điện.

Trung Quốc nằm trong số các quốc gia châu Á trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Nhiều khu vực tại tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Đông đã ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C, trong khi nhiệt độ ở các tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam đã hơn 40 độ C. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong những ngày gần đây khiến một trong hai nhà điều hành lưới điện của đất nước đã chứng kiến mức phụ tải điện tối đa đạt gần mức cao nhất trong lịch sử.