Sau phản ánh của Truyền hình Quốc hội Việt Nam, chính quyền lên kế hoạch xử lý "núi rác" giữa lòng Thủ đô

Trong các chương trình trước chúng tôi đã phản ánh tình trạng bãi rác tự phát tại khu đất thuộc dự án khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I. Bãi rác tự phát này chủ yếu là rác thải sinh hoạt và vật liệu xây dựng, phế thải từ quá trình thi công dự án, thi công nhà cửa,... Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương phường Đại Kim và xã Tân Triều đã lên kế hoạch xử lý.

Theo thông tin từ phường Đại Kim tình trạng đổ trộm chất thải đã kéo dài hơn 10 năm nhưng từ năm 2022 có hiện tượng bùng phát trở lại. Sở dĩ tình trạng này tồn tại hơn chục năm giữa Thủ đô là do chủ trương của quận Hoàng Mai giải phóng mặt bằng lấy đất sạch rồi mới lựa chọn các chủ đầu tư dự án.

Hiện nay, vị trí núi rác thải này vẫn chưa có chủ đầu tư nên trở thành nơi tập kết của các đối tượng đổ trộm phế thải. Việc tiến hành khôi phục hàng rào là biện pháp để ngăn chặn nạn đổ trộm phế thải, bên cạnh đó chính quyền phường Đại Kim và quận Hoàng Mai cũng sẽ nghiên cứu các phương án ứng phó kịp thời với các sự cố khẩn cấp như hỏa hoạn, cháy nổ. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi video!

Đào Nghĩa