Quốc tế quan ngại về tình hình Burkina Faso

Khu vực Tây Phi vừa chứng kiến thêm một cuộc đảo chính quân sự mới sau Mali và Guinea trong vòng 18 tháng. Tuyên bố phế truất Tổng thống Burkina Faso do Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba ký và được một sĩ quan khác đọc trên kênh truyền hình quốc gia vào tối 24/1 (giờ địa phương). Cộng đồng quốc tế đã kêu gọi trả tự do cho tổng thống Roch Mac Kabore và các quan chức chính phủ.

Hiện tình hình tại Burkina Faso được đánh giá là bất ổn và đáng quan ngại sau khi Quân đội nước này phế truất Tổng thống, đình chỉ Hiến pháp, giải tán Chính phủ và Quốc hội, đồng thời đóng cửa biên giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, đang theo sát mọi diễn biến, đặc biệt là sự an toàn của Tổng thống Kabore và tình hình an ninh của đất nước.

Ông Stephane Dujarric - Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc: Tổng thư ký lên án mạnh mẽ mọi nỗ lực tiếp quản chính phủ bằng vũ lực. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính hạ vũ khí và đảm bảo bảo vệ sự toàn vẹn về thể chất của tổng thống và thể chế của Burkina Faso. Tổng thư ký kêu gọi tất cả các bên thực hiện kiềm chế và lựa chọn đối thoại.

Trong một động thái tương tự, Liên minh châu Âu cho biết tình hình ở Burkina Faso là "đáng lo ngại", đồng thời kêu gọi trả tự do cho tổng thống Roch Kabore.

Ông Josep Borrell - Đại diện Cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU: Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình ở Burkina Faso. Những tin tức mới nhất như báo cáo về việc quân đội Burkina Faso bắt giam Tổng thống Kabore và chiếm đóng đài phát thanh - truyền hình quốc gia là rất đáng quan ngại. Chúng tôi kêu gọi tôn trọng trật tự hiến pháp và trả tự do cho Tổng thống Kabore.

Cộng đồng kinh tế Tây Phi và Liên minh châu Phi cũng đã lên tiếng về tình hình bất ổn tại Burkina Faso. Trong khi đó, Mỹ yêu cầu “trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Kabore và các quan chức chính phủ khác”, đồng thời kêu gọi phe đảo chính “tôn trọng Hiến pháp và ban lãnh đạo dân sự” của đất nước.

Diễn biến chính trị tại Burkina Faso diễn ra trong bối cảnh các chiến binh Hồi giáo cực đoan đang mở rộng kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ của đất nước và buộc cư dân ở một số khu vực tuân theo phiên bản luật Hồi giáo hà khắc của họ.