Quảng Ngãi: Cử tri huyện Tư Nghĩa kiến nghị chế độ cho người tham gia phòng chống dịch Covid-19 không may qua đời

Chiều 21/6, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Nghĩa Thắng cho biết, vì yếu tố thời tiết tiêu cực làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng; dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; nông lâm sản, hàng hóa, thương phẩm bán với giá rẻ, tiêu thụ chậm, cử tri mong muốn các cấp, ngành cần có biện pháp nhằm giúp nông dân khắc phục khó khăn, ổn định đời sống. 

Nhiều ý kiến liên quan đến việc sáp nhập đơn vị hành chính xã Nghĩa Thọ vào xã Nghĩa Thắng, hiện có hai thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc xã đồng bằng, tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số nhưng không được hưởng ưu đãi của Nhà nước, đề nghị Quốc hội, tỉnh và địa phương quan tâm hỗ trợ cho đối tượng này. Bên cạnh đó, nhiều cử tri kiến nghị về chế độ chính sách liên quan đến bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người tham gia phòng chống dịch không may qua đời vì Covid-19, chính sách cho người cao tuổi. 

Ông LÊ VĂN TIỀN, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi: “Về hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng nhà chính sách thì mức hỗ trợ hiện còn thấp, đề nghị nâng mức lên 70 triệu đồng”.

Ông VŨ NHƯ TÌNH, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi: “Kể từ ngày sáp nhập 2 đơn vị hành chính, việc sử dụng đất sai mục đích diễn ra phức tạp. Đất màu đất ruộng đến nay lại trồng cây lâu năm, gây trở ngại cho thôn xã, đã giải quyết nhiều vụ mà không thành công. Đề nghị Quốc hội và các ngành chức năng giải quyết dứt điểm, để nhân dân chấp hành đúng chủ trương."

Thông báo về kết quả kỳ họp thứ 3 vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Quốc hội đã thông qua 5 luật với tỷ lệ rất cao, lần đầu tiên quyết định 5 công trình trọng điểm quốc gia; truyền hình trực tiếp các phiên họp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam từ 13 lên 19 phiên, thể hiện tính công khai minh bạch hoạt động của Quốc hội. 

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri xã Nghĩa Thắng, đề nghị các cấp tiếp thu, giải trình và nghiên cứu giải quyết dứt điểm cho cử tri theo thẩm quyền. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng giải đáp các băn khoăn liên quan đến tham nhũng, xử lý sai phạm ngành y tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG: “Trong vụ Việt Á, như bà con theo dõi, từ đó đến nay rất nhiều cán bộ vi phạm đã và đang bị xử lý. Ban chỉ đạo trung ương và Bộ Công an đang xử lý quyết liệt, dù rất đau xót".

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã tặng quà cho xã Nghĩa Thắng. Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đã đến dâng hương tưởng niệm tại Nhà trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải trên huyện đảo Lý Sơn.

Việt Hà