Quảng Nam, Đà Nẵng: Dân kêu khổ vì giá cát trên trời

Từ sau Tết Nguyên đán, cát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng bất ngờ khan hiếm khiến giá tăng chóng mặt. Nhiều doanh nghiệp xây dựng và người xây nhà đứng ngồi không yên vì không có cát phục vụ công trình, giá cát lại tăng cao gần gấp đôi, gây thiệt hại nếu không sớm có hướng giải quyết.

Ông Dũng ở đang xây dựng nhà, thời điểm động thổ công trình, giá cát chỉ khoảng 280 nghìn đồng/khối. Gần đây, giá đã tăng lên 400 nghìn đồng/khối thậm chí hơn, và cũng khan hiếm, ảnh hưởng đến quá trình thi công và dự toán chi phí.

Từ các công trình như mở rộng trường học, đến công trình quy mô lớn và trọng điểm của Đà Nẵng như Trung tâm ghép tạng này đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Các nhà thầu cho biết hiện giá đất đắp nền tăng gấp đôi, còn cát xây dựng thì dù muốn cũng không có mà mua, ảnh hưởng tiến độ thi công.

Thành phố Đà Nẵng hầu như không có mỏ cát nên nguồn cung chủ yếu từ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, gần đây, các mỏ cát ở Đại Lộc đã đồng loạt tạm dừng hoạt động.

Trước phản ánh của các địa phương, doanh nghiệp xây dựng, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam vừa có công văn đề nghị UBND các huyện trên địa bàn đôn đốc các doanh nghiệp khai thác cát, sỏi có mỏ còn hiệu lực đưa mỏ vào hoạt động khai thác. Trường hợp các mỏ không đưa vào hoạt động khai thác phải có lý do chính đáng và có văn bản gửi về Sở trước ngày 27/2.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

 

Nguyễn Hùng