Quảng bá làng cổ Phước Tích qua giải chạy bán marathon

Ngày 27/11, tại làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khai mạc giải chạy bộ “Hương xưa làng cổ - Bước chân hạnh phúc”. Đây cũng là lần đầu tiên làng cổ này tổ chức giải chạy bộ quảng bá điểm đến di sản đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Giải chạy “Hương xưa làng cổ - Bước chân hạnh phúc” lần đầu tiên diễn ra tại làng cổ Phước Tích, một trong những ngôi làng cổ xưa nhất Việt Nam. Hơn 500 vận động viên đã cùng sải bước dưới những vòm xanh của làng cổ trăm tuổi với nhiều giá trị truyền thống. Giải chay này cũng là dịp để quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống đến với bè bạn trong và ngoài nước.

Phước Tích là một trong những ngôi làng cổ ở Việt Nam vẫn giữ được nét cổ kính, bình dị như nó vốn cố qua thời gian. Việc quáng bá điểm đế này là góp phần đưa di sản gần hơn với cộng đồng qua những điều bình dị nhất.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Tiểu Bảo