Qatar lập Trung tâm kiểm soát đám đông sử dụng công nghệ AI tại World Cup 2022

Nhằm đảm bảo an ninh phục vụ giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, nước chủ nhà Qatar đã thành lập trung tâm kiểm soát đám đông nhằm ngăn chặn các tình huống mất an toàn đáng tiếc xảy ra tại World Cup 2022.

Nhằm đảm bảo an ninh phục vụ giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, nước chủ nhà Qatar đã thành lập trung tâm kiểm soát đám đông nhằm ngăn chặn các tình huống mất an toàn đáng tiếc xảy ra tại World Cup 2022.

Trung tâm kiểm soát đám đông sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để theo dõi hoạt động tại các nơi đông người thông qua 22.000 camera được chủ nhà Qatar lắp đặt. Bên cạnh đó, Qatar cũng thành lập trung tâm an ninh Aspire, điều hành bởi 100 kỹ thuật viên, chuyên gia an ninh và an ninh mạng của Qatar và FIFA nhằm đảm bảo an ninh trong các hoạt động công cộng cũng như các trận đấu trong giải.

Các cơ quan chức năng sẻ ứng dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt sẽ cho phép các kỹ thuật viên xem cận cảnh từng vị trí trong các sân vận động phục vụ giải đấu. Với hệ thống camera và khả năng phân tích dữ liệu của AI, nhân viên tại trung tâm có thể đưa ra cảnh báo về quy mô đám đông, vận hành các cổng ra vào an ninh, đảm bảo cho nguồn nước và hệ thống điều hòa tại sân vận động hoạt động một cách hiệu quả.
Mục đích của hệ thống này nhằm tránh những sự cố hỗn loạn trong và ngoài sân vận động trong các tình huống mất an toàn trong các trận đấu, đảm bảo một mùa giải thành công và an toàn.