Phương Tây tăng cường hỗ trợ Ukraine

Ngày 22/2, tại Ban Lan, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp thượng đỉnh với nhóm B9, tức 9 nước đồng minh ở sườn phía đông NATO. Tại đây ông Joe Biden nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương và tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc với Ukraine. Trong khi đó, các nước phương Tây tiếp tục tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine.

MỸ NHẤN MẠNH CAM KẾT ĐỐI VỚI NATO

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với sườn phía đông của NATO và nhắc lại cam kết chắc chắn của Mỹ đối với Điều 5 của NATO, theo đó một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của NATO được coi là một cuộc tấn công vào tất cả các nước.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, Mỹ và các quốc gia trong nhóm B9 tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ vững chắc với Ukraine và nhấn mạnh cam kết tiếp tục sát cánh với người dân Ukraine.

PHƯƠNG TÂY TĂNG CƯỜNG CUNG CẤP VŨ KHÍ CHO UKRAINE

Trong một hành động nhằm hỗ trợ Ukraine, Anh đã bắt đầu khởi động lại các dây chuyền sản xuất để thay thế vũ khí được gửi đến Ukraine và tăng cường sản xuất đạn pháo để cố gắng giúp Kiev đẩy lùi lực lượng Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace tin rằng Anh đang ở một vị trí thuận lợi để giúp Ukraine nhưng cần phải duy trì việc cung cấp vũ khí.

Cộng hòa Séc cũng đã cung cấp hàng trăm thiết bị quân sự hạng nặng cho Ukraine trong năm qua, bao gồm 89 xe tăng, và sẽ tiếp tục hỗ trợ ủng hộ nỗ lực viện trợ cho Kiev.

1 năm kể từ khi xung đột nổ ra, tài chính và vũ khí hiện đại vẫn tiếp tục đổ vào Kiev, bất chấp những cảnh báo của chính quyền Nga rằng hành động đó có thể dẫn đến việc đối đầu trực tiếp giữa Nga và liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cuộc xung đột có vẻ chưa có hồi kết rõ ràng trong thời gian tới, nhưng đối với những người dân thường bị kẹt trong làn đạn, điều đó có nghĩa đổ máu và đau khổ vẫn tiếp tục.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!