Phòng chống tội phạm ma túy ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Với mục tiêu quyết liệt “chặn cung giảm cầu” phát hiện từ sớm từ xa, chặn nguồn ma túy thẩm lậu từ phía bên kia biên giới vào nội địa, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đấu tranh không khoan nhượng trước tội phạm ma túy, Đề án “Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Ghi nhận tại huyện biên giới Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Anh Tráng Tồng Lao (46 tuổi) vì gia đình khó khăn, bị bạn bè xấu rủ rê, nhận vận chuyển thuê ma túy với giá 10 triệu đồng… rồi bị kết án 20 năm tù. Với sự nỗ lực, anh được nhiều lần giảm án xuống còn 12 năm 6 tháng tù giam. Ngay sau khi trở về địa phương anh đã quyết tâm làm lại cuộc đời.

Từ năm 2019 khi Công an chính quy về xã đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ma túy, đấu tranh với tội phạm; đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu năm 2023 tới nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ hơn 1200 vụ, 1600 đối tượng, tang vật thu giữ hơn 30kg heroin, 8,5kg thuốc phiện và hơn 242 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Đề án “Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy” được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh đã nhân lên hạnh phúc và bình yên mỗi gia đình nơi vùng cao Sơn La.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thuý Hà