Phối hợp các địa phương đảm bảo cấp nước cho Đà Nẵng

Tình trạng thiếu nước và xâm nhập mặn ở duyên hải miền Trung bắt đầu gay gắt, đặc biệt ở lưu vực sông Thu Bồn và Vu Gia. Đáng lưu ý, toàn bộ nguồn nước sinh hoạt tại Đà Nẵng phụ thuộc vào các con sông này. Vì vậy, cần có cơ chế phối hợp giữa các địa phương để quản lý hiệu quả tài nguyên nước.

Kiểm tra thực tế tại đập An Trạch, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chốt phương án nâng cấp đập dâng này, hạn chế thất thoát nước như hiện nay.

Khi hạ tầng cấp nước của Đà Nẵng đã đảm bảo, song nỗi lo mất an toàn nguồn nước vẫn luôn hiện diện. Giải quyết được bài toán này là cần có sự chia sẻ tài nguyên của Quảng Nam, cùng vai trò quản lý, giám sát, điều phối của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam