Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đà Nẵng

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, chiều 12/11, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư 17, 18 phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Tới dự, chia vui nhân Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư 17, 18 phường Khuê Trung, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao và chúc mừng những thành quả về kinh tế, văn hóa, xã hội mà chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân hai khu dân cư nói riêng, của quận Cẩm Lệ và TP Đà Nẵng nói chung đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội đã thông tin tới bà con nhân dân về nội dung làm việc của Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đang diễn ra. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp, sớm có giải pháp quyết liệt các tồn tại hạn chế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cần nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, lắng nghe và tập hợp ý kiến nhân dân, hướng dẫn nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, có ý thức phòng ngừa nhiều dịch bệnh hiện nay như sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ, tiếp tục tiêm chủng vacxin phòng covid19.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn phường Khuê Trung.

Lê Quang