Phiên chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 dựa trên phương châm "hỏi ngắn, đáp gọn"

Sáng 2/11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị phục vụ phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo buổi làm việc.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, thực hiện phương châm “từ sớm từ xa”, công tác chuẩn bị phục vụ Phiên chất vấn đã được tiến hành sớm hơn rất nhiều so với các kỳ họp trước. Phiên chất vấn bắt đầu từ chiều 3/11 nhưng trước đó 1 tháng, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương về chuẩn bị tổ và dự kiến nhóm vấn đề chất vấn. Trên cơ sở tổng hợp thông tin liên quan và tiêu chí lựa chọn, Tổng Thư ký Quốc hội gửi xin ý kiến các cơ quan lựa chọn 6 nhóm vấn đề, sau đó trình UBTVQH chọn 5 nhóm vấn đề chất vấn. Trên cơ sở đó, ngay trong ngày khai mạc, Tổng Thư ký Quốc hội gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội lựa chọn, quyết định 4 nhóm vấn đề để chất vấn tại kỳ họp. Ngày 25/10, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội tham mưu UBTVQH, hoàn thiện và thông báo chính thức về nhóm vấn đề chất vấn. Với việc triển khai sớm, các Bộ trưởng, Trưởng ngành và các đại biểu Quốc hội có nhiều thời gian nghiên cứu, chuẩn bị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo sát sao chuẩn bị kỹ lưỡng cho hoạt động chất vấn trên tinh thần phát huy trách nhiệm người đứng đầu. Mỗi lĩnh vực sẽ có một Phó Thủ tướng Chính phủ tham gia giải trình, thông tin thêm.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chất vấn là hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội được đồng bào cử tri cả nước, đại biểu Quốc hội quan tâm, được truyền hình, phát thanh trực tiếp, đòi hỏi người trả lời đi thẳng vào vấn đề mà đại biểu nêu ra. Trong chất vấn, đại biểu có quyền tranh luận đòi hỏi sự linh hoạt trong điều hành. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị công tác chuẩn bị thực hiện kỹ lưỡng để phiên chất vấn diễn ra tốt đẹp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn trên tinh thần “đã tốt rồi, ngày càng tốt hơn”. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các nguyên tắc thực hiện chất vấn với phương châm “hỏi ngắn, đáp gọn”, (hỏi 1 phút, trả lời 3 phút, tranh luận 2 phút); tập trung vào các nhóm vấn đề đã lựa chọn. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành chuẩn bị kỹ lưỡng, trả lời rõ các vấn đề mà đại biểu, dư luận cử tri quan tâm, để phiên chất vấn để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, thực sự trở thành điểm nhấn, dấu ấn của Kỳ họp Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Khắc Phục