Nỗi lo trước những ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt Hộ Thành Hào nối Thượng thành - Đại nội Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tiến hành trao giải cho cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành Hào nối Thượng thành” Xoay quanh ý tưởng làm cầu đi bộ đã nhận được sự quan tâm của dư luận vì những lo ngại ảnh hưởng đến di sản thế giới đã được UNESCO vinh danh.

Đây là Cửa Ngăn – cửa chính dẫn vào tham quan Đại Nội Huế. Ngay từ khi xuống xe, du khách phải đi bộ qua lối đi nhỏ hẹp này để vào khu di sản. Nguy cơ mất an toàn khi du khách phải lưu thông cùng rất đông phương tiện giao thông của người dân địa phương. Khu vực này cũng thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm, gây bất tiện cho du khách.

Trước thực tế đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát động cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành Hào nối Thượng thành” với mục đích tìm kiếm 1 giải pháp kiến trúc tối ưu, hài hòa với di sản. Qua hơn 1 tháng tổ chức, cuộc thi nhận được 64 tác phẩm của 59 tác giả. Phương án được đưa ra làm 1 cầu vượt băng qua Hộ Thành Hào nối với khu vực Thượng thành để phân luồng du khách. Công trình phải có kết cấu gọn nhẹ, tháo dỡ được, hài hòa cảnh quan xung quanh và không xâm hại di sản. Các nhà nghiên cứu cho rằng công trình không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà phải còn là điểm ngắm cảnh, “Check in” mang tính biểu tượng ở Huế. Tuy nhiên, việc này chỉ mới dừng lại ở mức độ ý tưởng, tỉnh Thừa Thiên Huế cần tham vấn các bộ ngành, Chính phủ và cả UNESCO theo đúng trình tự quy định.

Công ước bảo vệ di sản và thiên nhiên thế giới của Liên Hiệp Quốc đã quy định những dự án phục vụ cho đô thị đi lại nếu ảnh hưởng đến di sản thì ngay lập tức Ủy ban Di sản thế giới sẽ đưa ra khỏi danh sách. Trong lịch sử, thành phố Dresden của Đức đã bị loại ra khỏi danh sách di sản thế giới vào năm 2009 khi tiến hành xây 1 cây cầu bắc qua sông Elbe. Dẫu câu chuyện “cầu vượt” cho du khách ở Huế mới chỉ dừng lại ở mức ý tưởng nhưng cần có cuộc đánh giá chính xác, khoa học trước khi triển khai các bước tiếp theo…

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Tiểu Bảo - Đào Bảo