Nhìn ra thế giới: Nước Đức và quyết tâm chuyển đổi xanh không năng lượng hạt nhân

Ngày 15/4, Đức chính thức đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng, qua đó chấm dứt chương trình phát triển điện hạt nhân kéo dài 6 thập kỷ qua. Quyết định trái ngược với hướng đi của các nước phương Tây này đã thể hiện quyết tâm thực hiện tăng trưởng xanh mà không cần năng lượng nguyên tử của Đức.

Lĩnh vực hạt nhân thương mại của Đức bắt đầu từ năm 1961, với việc đưa lò phản ứng hạt nhân Kahl vào hoạt động. Trong những năm đầu tiên, 7 nhà máy điện hạt nhân đã liên tiếp được đưa vào hoạt động. Cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970 đã khiến cho điện hạt nhân trở thành một phương án được ủng hộ. Tuy nhiên, điện hạt nhân tại Đức cũng không được phát triển ồ ạt để tránh gây tổn hại cho ngành than.

Đến những năm 1990, hơn 1/3 sản lượng điện của Đức được cung cấp bởi 17 lò phản ứng.

Trong 1 thập kỷ tiếp theo, chính phủ liên minh của Đức bao gồm Đảng Xanh, trong đó có nhiều người đã từng tham gia vào phong trào chống năng lượng hạt nhân từ năm 1970, đã đưa ra một đạo luật đặt mục tiêu đóng tất cả các lò phản ứng hạt nhân vào khoảng năm 2021.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Ngọc