Nhật Bản đẩy mạnh công tác cứu trợ sau động đất

Thủ tướng Fumio Kishida hôm nay 2/1 thông báo sẽ triển khai lực lượng phòng vệ Nhật Bản để ứng cứu và hỗ trợ công cuộc khắc phục hậu quả sau động đất.

Thủ tướng Kishida cho biết, cảnh báo sóng thần đã được gỡ bỏ, và nhiệm vụ đầu tiên là đảm bảo an toàn ở các cảng biển cũng như khôi phục giao thông hàng hải. Đây là điều cần thiết để vận chuyển nhân lực và tài nguyên tới các địa điểm cần hỗ trợ. Hiện tại, có tổng cộng hơn 3.500 nhân lực đang tích cực tham gia công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả động đất tại Nhật Bản.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Q.T