Nhận diện nguyên nhân ngập lụt trầm trọng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng vừa trải qua đợt ngập lụt kinh hoàng. Hàng vạn người dân Đà Nẵng, nhất là khu vực trung tâm thành phố vật lộn với dòng nước hung dữ. Theo thống kê sơ bộ, đã có 5 người chết. Ngoài ra, thiệt hại về cơ sở vật chất rất lớn. Cần nhận diện nguyên nhân thành phố bên sông Hàn phải đối mặt với tình trạng tồi tệ như vậy.

Hai ngày sau trận mưa gây ngập lụt lịch sử toàn thành phố Đà Nẵng, người dân chung cư này vẫn đang ngày đêm hút nước từ hầm chung cư ra, cứu nhiều xe máy còn chìm sâu. Dễ dàng nhận thấy, cả phương tiện, con người đều thiếu cho công tác khắc phục hậu quả mưa ngập.

Tất cả chìm trong biển nước chỉ trong vài tiếng mưa liên tục. Rất nhiều phương tiện giao thông bị hư hỏng. Nhiều phương án ứng phó đã không hiệu quả trước sức nước. Theo chuyên gia, mặc dù được đầu tư ngân sách rất lớn nhưng hệ thống thoát nước đô thị tại Đà Nẵng vẫn chưa đồng bộ. Lâu nay, địa phương thường xử lý ngập úng mang tính cục bộ từng khu vực. Trong quá trình quy hoạch, hạng mục thoát nước chưa được quan tâm đúng mức.

Với lượng mưa đo được khoảng 600mm trong 6 giờ liên tục, tình trạng ngập trên diện rộng là khó tránh khỏi. Tại các khu vực lâu nay vốn được xem là “gò cao” của thành phố cũng ngập sâu cả mét. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhận định, các kịch bản ứng phó với ngập lụt đô thị Đà Nẵng lần này chưa được người dân và chính quyền quan tâm đúng mức, thậm chí có sự chủ quan.

Thiên tai, bão lụt được nhận định là ngày càng bất thường và có sức tàn phá lớn hơn. Trong khi đó, quy hoạch đô thị nhiều địa phương, trong đó có Đà Nẵng lại chú trọng vào khai thác quỹ đất, xem nhẹ đánh giá tác động môi trường. Quỹ đất dành để thoát nước bị thu hẹp, các khu vực chứa nước tự nhiên ven đô thị bị san lấp. Hệ quả là tình trạng ngập lụt tại các đô thị xảy ra ngày một phổ biến và đang trở thành vấn đề cấp bách hiện nay cần phải được xem xét giải quyết .

Nguyễn Hùng