Nhà chọc trời đe doạ thành phố New York nhiều hơn biến đổi khí hậu

Các nhà khoa học cho biết các công trình nhà chọc trời đang đe dọa thành phố New York của Mỹ nhiều hơn là biến đổi khí hậu. Thành phố này đang lún xuống với tốc độ nhanh, khiến dễ bị tổn thương trước các thảm họa thiên nhiên.

Thành phố New York đang lún gần mặt nước hơn với tốc độ từ 1 đến 2 milimét một năm, “với một số khu vực lún nhanh hơn nhiều”. Theo nhà nghiên cứu và nhà địa chất Tom Parsons của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, mặc dù điều này có vẻ không đáng kể đối với những người không có chuyên môn, nhưng việc hạ thấp dần khiến thành phố này cực kỳ dễ bị tổn thương trước các thảm họa thiên nhiên. Theo nghiên cứu, khu vực Lower Manhattan đặc biệt gặp rủi ro và có mối lo ngại cho cả Brooklyn và Queens. Theo báo cáo, “New York phải đối mặt với những thách thức đáng kể từ nguy cơ lũ lụt; mối đe dọa của mực nước biển dâng cao gấp 3 đến 4 lần so với mức trung bình toàn cầu dọc theo bờ biển Đại Tây Dương của Bắc Mỹ… Dân số tập trung đông đúc 8,4 triệu người phải đối mặt với các mức độ nguy hiểm khác nhau do ngập lụt ở Thành phố New York.