Nghiên cứu kỹ nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Sáng 12/4, Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Dự thảo luật sắp xếp, kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ và các chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng thành lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Lực lượng này có nhiệm vụ tham gia hỗ trợ bảo đảm trật tự; an toàn giao thông và thực hiện các nhiệm vụ khác về bảo vệ an ninh, trật tự. Các đại biểu cho rằng, nhiều nhiệm vụ có liên quan đến quyền công dân nên theo Hiến pháp phải quy định bằng luật nhưng cần nghiên cứu để tránh lạm quyền.

Dự thảo luật quy định, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT có nhiệm vụ hỗ trợ và tham gia cùng lực lượng công an tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm khác về an ninh, trật tư.

Theo tờ trình của Chính phủ, việc kiện toàn thống nhất các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để bố trí ở địa bàn thôn, tổ dân phố, đơn vị dân cư, dự kiến tổng số khoảng 300.000 người. Các đại biểu cho rằng, đây là lực lượng quần chúng tự nguyện, là “cánh tay nối dài”, hỗ trợ công an chính quy trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục