• 2336 lượt xem
  • 14:41 28/08/2022
  • Văn hóa

Khách mời hôm nay: Nghệ nhân nhân dân Lương Tấn Hằng – Người đưa nghệ thuật múa lân sư rồng Việt Nam ra thế giới

Trong mùa Trung thu thì bên cạnh những chiếc lồng đèn lung lung linh, hay những chiếc bánh nướng thơm lừng, chắc hẳn cũng không thể thiếu hình ảnh của những chú Lân đầy màu sắc.

Múa lân là một loại hình nghệ thuật múa dân gian đường phố đã có từ nghìn năm. Ba linh vật Lân – Sư – Rồng đều mang tính thần thoại, đại diện cho mong ước thịnh vượng, may mắn, xua đuổi điềm xấu nên thường được biểu diễn trong các lễ hội, ngày khai trương, hay lễ động thổ. Thế nhưng có một thực tế, là những diễn viên, nghệ sĩ múa lân chưa thật sự được coi trọng, hay thậm chí còn có quan điểm coi đây là hình thức “kiếm tiền đường phố”. Trăn trở trước những định kiến đó, có một người nghệ nhân đã từng bước xây dựng những quy chuẩn, từ đó nâng tầm cho nghệ thuật múa Lân – Sư – Rồng Việt Nam, cũng như góp phần đưa loại hình nghệ thuật này đến với bạn bè quốc tế.

Gần 40 năm gắn bó với nghệ thuật múa Lân – Sư – Rồng, nghệ nhân Lương Tấn Hằng đã xây dựng Đoàn Nghệ thuật Lân – Sư – Rồng Hằng Anh Đường lên tới hàng ngàn thành viên hoạt động ở nhiều địa phương trên cả nước. Đoàn lân cũng chính là mái ấm cưu mang, dạy nghề, dạy chữ cho các em cơ nhỡ. Nhờ có sự dạy dỗ của nghệ nhân Lương Tấn Hằng, nhiều đứa trẻ cơ nhỡ, không nơi nương tựa, nghiện ngập, trộm cắp đã rủ bỏ quá khứ, đổi tính và trở thành người lương thiện, có việc làm ổn định, có gia đình, thậm chí có em đã thành đạt. Đặc biệt, các học trò giỏi của ông cũng đã xây dựng được các đoàn lân ở một số quốc gia như: Pháp, Na Uy, Mỹ, Đức..., từ đó đã góp phần đưa nghệ thuật múa Lân – Sư – Rồng Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Nghệ nhân Lương Tấn Hằng liên tục tìm tòi, sáng tạo ra những bài biểu diễn mới và lồng ghép, truyền tải văn hóa dân tộc vào trong nhiều tiết mục. Với những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực nghệ thuật múa Lân – Sư – Rồng, nghệ nhân Lương Tấn Hằng vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian (năm 2007), Nghệ nhân ưu tú (năm 2015) và Nghệ nhân nhân dân (2019).

Cùng Việt Nam ngày mới của Truyền hình Quốc hội Việt Nam trò chuyện cùng nghệ nhân nhân dân Lương Tấn Hằng!

Hoàng Nhân