Nghệ nhân Malaysia gìn giữ truyền thống chế tác đầu lân trong dịp Tết Nguyên Đán

Ông Siow How Phiew, một người Malaysia gốc Hoa, đã dành gần 40 năm để chế tác thủ công những chiếc đầu lân cho các đoàn múa lân trên khắp cả nước. Đây là một loại hình nghệ thuật rất phổ biến trong các dịp Tết Nguyên Đán của người gốc Hoa tại Malaysia.

Múa lân là một truyền thống bắt nguồn từ Trung Quốc, các điệu múa sư tử có sự tham gia của những người biểu diễn trong trang phục rực rỡ, bắt chước chuyển động của sư tử với ý định mang lại sự thịnh vượng cho năm tới. Theo ông Siow How Phiew, mặc dù múa lân thường được biểu diễn trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng số lượng nghệ nhân làm đầu sư tử truyền thống đã giảm dần trong nhiều thập kỷ, chỉ còn 10 người ở Malaysia và chỉ còn lại 5 nhà kho chế tác đầu lân. Tuy nhiên, nghệ nhân này vẫn đặt nhiều niềm tin vào tương lai của nghề thủ công này.

Ông SIOW HOW PHIEW - Nghệ nhân chế tác thủ công: "Đối với tôi, múa lân là một loại hình văn hóa sẽ không bao giờ biến mất, trừ khi chúng ta lãng quên nó. Nếu tôi không làm nữa thì sẽ vẫn có những người khác theo đuổi nghề này. Có như vậy, nghề làm đầu sư tử mới không bao giờ bị mai một. Vì vậy. Và trách nhiệm của các nghệ nhân là làm cho nó trở nên tốt nhất có thể."

Mặc dù có nguồn gốc từ Trung Quốc, múa sư tử Malaysia được công nhận trên khắp thế giới nhờ những màn biểu diễn nhào lộn phức tạp, cũng như đứng đầu trong một số cuộc thi quốc tế. Trong những năm qua, nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã tới Malaysia để được được nghe nghệ nhân Siow truyền tải về nghề múa lân truyền thống. David Chane Po, một người Pháp sống ở đảo Reunion, đã đến Selangor để học múa sư tử từ ông Siow. Khi trở về Pháp, anh và những cộng sự của mình đã tổ chức một đội múa lân riêng.

Anh DAVID CHANE PO - Học viên người Pháp: "Phong cách múa sư tử Hok San là phong cách mà chúng tôi đã sử dụng ở đảo Reunion, nó rất sôi động. Đây là một dịp tốt để chúng tôi học hỏi về truyền thống này, theo những bí quyết nghề riêng của nghệ nhân Siow."

Theo ông Siow, sau 3 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, ông hy vọng việc gỡ bỏ các biện pháp hạn chế trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay sẽ mở cơ hội cho nhiều buổi biểu diễn múa lân hơn, góp phần tăng không khí sôi động cho dịp lễ hội. Trong năm 2022, nghệ nhân Siow và các cộng sự đã tạo ra hơn 400 đầu lân thủ công và bán ra thị trường.