Ngày hội Chủ nhật đỏ hiến máu cứu người tại Huế

Sáng 16/1, tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với báo Tiền phong tổ chức chương trình Ngày hội Chủ nhật đỏ hiến máu tình nguyện lần thứ XIV năm 2022.

Ngày hội thu hút sự tham gia của gần 500 lượt người, thu về hơn 400 đơn vị máu, bổ sung nguồn máu điều trị trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp dịp cận Tết Nguyên đán Nhâm dần. 

Trong những năm qua, Thừa Thiên - Huế là một trong những địa phương tích cực triển khai phong trào hiến máu, điển hình có cá nhân hiến máu trên 30 lần và mô hình cả dòng họ tham gia hiến máu. Dịp này, Ban tổ chức đã ra mắt Câu lạc bộ ngân hàng máu sống tình nguyện Thừa Thiên Huế, sẵn sàng tham gia cung ứng nguồn máu khi cần thiết; đồng thời kêu gọi huy động các nhóm máu hiếm. Để đảm bảo cho công tác tổ chức ngày hội được an toàn, hiệu quả, Ban tổ chức đã tiến hành test nhanh cho đại biểu và lực lượng tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Năm 2021, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã vận động và tiếp nhận được hơn 1.3 triệu đơn vị máu. Lượng máu này đã cơ bản đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. Đáng chú ý đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện trong năm qua đã được mở rộng với tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99%, tỉ lệ dân số hiến máu gần 1,4%. Ban chỉ đạo các cấp cũng đã tổ chức gần 10.000 cuộc tuyên truyền, vận động về hiến máu tình nguyện với trên 1,5 triệu lượt người tham dự. Trong đó đã điều phối, hỗ trợ, chi viện gần 20.000 đơn vị máu cho các tỉnh phía Nam. Năm 2022, toàn quốc phấn đấu tiếp nhận trên 1,4 triệu đơn vị máu,

với tỉ lệ người hiến máu tình nguyện đạt 99%, tỉ lệ dân số hiến máu tương đương 1,5%. 

Hoàng Yến