Nga tuyên bố làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí, đạn dược của Ukraine

Trong động thái mới nhất liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tấn công cơ sở hạ tầng Ukraine, làm gián đoạn các tuyến vận chuyển vũ khí ra tiền tuyến.

Trong số các mục tiêu mà Nga tuyên bố phá huỷ có những khí tài do NATO cung cấp. Đề cập đến cuộc tập kích bằng hàng chục tên lửa hành trình của Nga nhằm vào lãnh thổ Ukraine trong ngày 26/1, quân đội Nga cho biết đòn tấn công cũng phá hủy cơ sở sửa chữa khí tài cho nhiều đơn vị quân đội Ukraine. Hiện giới chức Kiev chưa bình luận về thông tin này. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam