Nga nêu điều kiện quay trở lại New START

Nga chưa thể nối lại việc tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) chừng nào phương Tây chưa quan tâm đến những mối quan ngại về an ninh của Moskva. Đây là tuyên bố được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí mới đây.

Trong khi đó, các nước phương Tây vẫn tiếp tục lên tiếng phản đối động thái đình chỉ tham gia New START của Nga, bày tỏ quan ngại điều này có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh thế giới. 

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, chỉ khi nào các nước phương Tây thay đổi cách tiếp cận đối với mối quan ngại an ninh của Nga, thì Moskva mới có thể tham gia trở lại New START.

Về nguyên nhân Moskva tạm ngừng tham gia New START, ông Peskov nêu rõ tình hình đối với Nga hiện đã thay đổi đáng kể so với thời điểm hiệp ước này được thông qua. Theo ông, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên thực tế đã trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột tại Ukraine khi liên minh quân sự này đang cung cấp vũ khí cho Kiev.

Trước đó, cả Hạ viện và Thượng viện Nga đều đã thông qua dự luật về việc đình chỉ tham gia New START, sau khi Tổng thống Nga Putin đưa ra tuyên bố về vấn đề này trong Thông điệp liên bang ngày 21/2 vừa qua. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh Nga không rút khỏi Hiệp ước.

KHẢ NĂNG NGA QUAY TRỞ LẠI NEW START

Trên thực tế, Hiệp ước New START vẫn tồn tại. Các chuyên gia nhận định, để Nga quay trở lại hiệp ước, điều kiện quan hệ chính trị tổng thể cần phải có những thay đổi căn bản, nhưng điều này là vô cùng thách thức, trong bối cảnh phương Tây tiếp tục đưa ra các tuyên bố viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, quyết định đình chỉ START có thể đảo ngược. Song để điều đó diễn ra, Mỹ phải thể hiện ý chí chính trị, nỗ lực hết sức vì mục đích giảm leo thang căng thẳng chung và tạo điều kiện nối lại việc thực thi đầy đủ nội dung của hiệp ước.

Trong khi đó, các nước phương Tây vẫn tiếp tục chỉ trích quyết định đình chỉ tham gia Hiệp ước của Nga.

Hiệp ước New START được ký kết năm 2010 nhằm hạn chế kho vũ khí của Nga và Mỹ ở mức tối đa là 1.550 đầu đạn hạt nhân, giảm gần 30% so với mức đặt ra hồi năm 2002. Tháng 1/2021, Tổng thống Nga Putin đã nhất trí gia hạn Hiệp ước này thêm 5 năm, tới năm 2026. Mỗi năm Moskva và Washington được thực hiện tối đa 20 lần thanh sát lẫn nhau trong khuôn khổ New START.