Nga cảnh báo cắt giảm sản lượng dầu

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, nước này có thể sẽ cắt giảm sản lượng dầu, nhằm đáp trả việc các nước phương Tây áp mức giá trần đối với dầu của Nga. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang tiếp tục tranh cãi về mức giá trần khí đốt.

Theo nhà lãnh đạo Nga, quyết định về mức giá trần 60 đô-la/1 thùng dầu của Liên minh Châu u (EU) và nhóm các quốc gia G7 sẽ chỉ gây hại cho thị trường năng lượng toàn cầu mà không làm ảnh hưởng đến ngân sách của Nga. Theo đó, chính quyền Moskva tuyên bố, sẽ ngừng bán dầu thô cho những quốc gia đưa ra quyết định này.

Trong khi đó, Liên minh Châu Âu (EU) vẫn đang xem xét đề xuất mới của Cộng hòa Séc về việc thay đổi mức giá trần khí đốt, trong bối cảnh chuẩn bị tiến hành hội nghị các bộ trưởng năng lượng vào ngày 13/12 sắp tới. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!